Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga
Theo nội dung Dự luật Trừng phạt Nga năm 2025, Tổng thống Trump sẽ được trao thẩm quyền rộng lớn, gần như chưa từng có tiền lệ, để cô lập Nga về mặt kinh tế.
Theo nội dung Dự luật Trừng phạt Nga năm 2025, Tổng thống Trump sẽ được trao thẩm quyền rộng lớn, gần như chưa từng có tiền lệ, để cô lập Nga về mặt kinh tế.
Nga và Mỹ tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh gần đây, trong đó một phần quan trọng là bình thường hóa điều kiện làm việc của các phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc các nước phương Tây chấm dứt hợp tác khoa học với Nga vì lý do chính trị khiến họ mất quyền tiếp cận dữ liệu nghiên cứu quan trọng về khu vực chiếm hơn một nửa Bắc Cực.
Phía Ukraine tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên việc đóng băng chiến tuyến hiện nay, khi khoảng 30% khu vực Donbas vẫn nằm trong kiểm soát của Kiev.
Dựa trên kết quả đạt được sau cuộc thảo luận với Nga, 2 quan chức Mỹ đã tiếp tục làm việc với đoàn đàm phán Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu.
Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh hiện tại Nga chỉ đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine và hai bên đang tổ chức các cuộc đàm phán kín về một thỏa thuận.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố sau cuộc gặp tại Moskva giữa ông Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, cùng con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner.
Trả lời họp báo về kết quả cuộc gặp giữa ông Putin với Đặc phái viên Tổng, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết hai bên đã thảo luận về tất cả các phương án kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/12 cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, dự kiến diễn ra vào chiều 2/12.
Quan chức Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một số “báo cáo bí mật” trước cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, dẫn tới việc cuộc gặp bị hủy.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước cần được chuẩn bị tỉ mỉ và sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp.
Đại diện của Nga tại Liên hợp quốc tuyên bố đối thoại thực chất giữa Nga và Mỹ về hiệp ước New START và kiểm soát vũ khí chỉ có thể diễn ra sau khi "mọi yếu tố gây cản trở hiện nay" được loại bỏ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington sau khi Tổng thống Mỹ Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh, đồng thời nhấn mạnh đối thoại nên được tiến hành qua kênh ngoại giao.
Tổng thống Ukraine ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump lấy đường giới tuyến hiện nay làm cơ sở cho cuộc đàm phán với Nga, song cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin khó có thể chấp nhận.
Quan chức Nga nhấn mạnh việc lan truyền đủ loại tin đồn, bịa đặt và báo cáo sẽ không giúp ích gì cho vấn đề Ukraine, vì công chúng không còn phân biệt được đâu là sự thật và đâu là hư cấu.
CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết lý do hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chưa được làm rõ.
Nga đang triển khai công tác chuẩn bị “rất kỹ lưỡng và thực sự nghiêm túc” cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hungary.
Hãng thông tấn Hungary MTI đưa tin các lực lượng tham gia bảo vệ sự kiện sẽ bao gồm đơn vị chống khủng bố, cảnh sát, quân đội Hungary, cùng với đội ngũ an ninh Mỹ và Nga.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga ủng hộ sáng kiến của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, đồng thời sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Washington khởi xướng và thúc đẩy đối thoại về Ukraine.