Nga: Mỹ rút khỏi INF có thể kích động cuộc chạy đua vũ trang mới

Quan chức Nga cảnh báo việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) có thể phá hủy toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế và kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nga: Mỹ rút khỏi INF có thể kích động cuộc chạy đua vũ trang mới ảnh 1Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushe. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/2, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cảnh báo việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) có thể phá hủy toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế và kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.

Trả lời phỏng vấn tờ Komsomolskaya Pravda ông Patrushev nhấn mạnh: “Quyết định của Washington ngừng thực hiện INF có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế và kích động cuộc chạy đua vũ trang mới.”

[NATO tuyên bố đã sẵn sàng cho "một thế giới không có INF"]

Ông Patrushev cho biết thêm việc Washington đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran “cũng là một ví dụ nguy hiểm phá hủy các thỏa thuận quốc tế.

Theo ông Patrushev, tất cả những động thái này diễn ra khi chính tại Mỹ mâu thuẫn chính trị nội bộ đang trở nên gay gắt không thể tìm được sự thống nhất giữa các nhánh chính quyền khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục