Nga, Nhật có thể tuyên bố cùng hoạt động kinh tế ở đảo tranh chấp

Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 15-16/12 tới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể ra tuyên bố về hoạt động kinh doanh chung tại quần đảo tranh chấp.
Nga, Nhật có thể tuyên bố cùng hoạt động kinh tế ở đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: Sputnik)

Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 15-16/12 tới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản S​hinzo Abe có thể ra tuyên bố về hoạt động kinh doanh chung tại quần đảo tranh chấp mà Moskva gọi là quần đảo Nam Kuril và Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.

Trợ lý tổng thống Nga Yurri Ushakov cho biết thêm vấn đề này còn đang ở giai đoạn nghiên cứu.

Theo ông Ushakov, trong chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết khoảng 10 văn kiện liên quốc gia, 12-15 thỏa thuận thương mại quan trọng và khoảng 50 hợp đồng kinh doanh. Ông Putin và ông Abe cũng sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh doanh Nga-Nhật Bản ngày 16/12.

Về triển vọng hiệp ước hòa bình, ông Ushakov cho biết phía Nga cho rằng không nên kỳ vọng quá cao, cũng như cần đặt ra khung thời gian cho vấn đề này. 

Theo tuyên bố của điện Kremli, hai bên sẽ tập trung tăng cường đối thoại chính trị, triển khai các dự án ưu tiên chung trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, cũng như làm sâu sắc hơn các quan hệ văn hóa-nhân đạo.

Hai bên cũng có thể trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực then chốt, đề ra các bước đi tiếp theo để phối hợp đường lối đối ngoại giữa Nga và Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục