Phản đối báo cáo của Mỹ

Nga phản đối báo cáo của Mỹ về nạn buôn người

Nga phản đối báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc đưa nước này vào danh sách những quốc gia có vấn đề liên quan đến nạn buôn người.
Ngày 28/6, Vụ Thông tin-Báo chí Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối báo cáo ngày 14/6 của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn người trên thế giới trong năm 2009.

Tuyên bố nêu rõ Bộ Ngoại giao Nga phản đối việc Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa đưa Nga vào danh sách những quốc gia có vấn đề liên quan đến nạn buôn người, và khẳng định cùng với nhiều nước trên thế giới, Nga không chấp nhận báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phía Mỹ cần phải xem xét một cách khách quan và sâu sắc những nguyên nhân gia tăng nạn buôn người trên lãnh thổ Mỹ, trước hết về tình trạng của hơn 11 triệu lao động di cư trái phép và hơn 50.000 phụ nữ bị lôi kéo vào ngành công nghiệp tình dục.

Tuyên bố nhấn mạnh, là một quốc gia quan tâm đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương nhằm ngăn chặn nạn buôn người, Liên bang Nga chủ trương và kêu gọi phối hợp hành động chặt chẽ hơn nữa trên trường quốc tế và giữa cơ quan chức năng của các nước trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục