Nga phản đối Nhật "xem xét" quần đảo Nam Kuril

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phản đối Ngoại trưởng Nhật Bản đã đi trên tàu của Cục Phòng vệ Nhật Bản nhằm "xem xét" quần đảo Nam Kuril.
Chiều 14/1, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối Ngoại trưởng Nhật Bản Koitira Gamba đã đi trên tàu của Cục Phòng vệ Nhật Bản nhằm "xem xét" quần đảo Nam Kuril, khẳng định lập trường của Tokyo coi quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản là không góp phần tăng cường quan hệ Nhật-Nga.

Tuyên bố nêu rõ Nga chỉ hoan nghênh chuyến đi "quan sát" quần đảo Nam Kuril trong ngày 14/1 của Ngoại trưởng Nhật Bản nếu nó nhằm mục đích mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các khu vực của hai nước và thúc đẩy việc phát triển quan hệ Nhật-Nga nói chung.

Tuy nhiên, nếu chuyến đi của Ngoại trưởng Gamba nhằm khẳng định lại lập trường của Tokyo đối với chủ quyền của quần đảo Nam Kuril mà Nga không thể chấp nhận, thì không thể coi điều đó có thể góp phần củng cố bầu không khí tích cực trong quan hệ giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục