Nga phóng ba vệ tinh định vị mới

Ngày 25/9, Nga đã phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo 3 vệ tinh định vị từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Ngày 25/9, Nga đã phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo 3 vệ tinh định vị từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết tên lửa đẩy Proton đã đưa lên quỹ đạo ba vệ tinh nằm trong hệ thống GLONASS, một phiên bản do Nga chế tạo trong Hệ thống Định vị Toàn cầu của Mỹ.

Theo quan chức trên, việc phóng tên lửa lần này sẽ giúp tăng thêm số lượng vệ tinh có trong quỹ đạo. Hiện hệ thống GLONASS có tổng số 16 vệ tinh trong quỹ đạo, trong đó có 14 vệ tinh đang sử dụng, một vệ tinh đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ và một vệ tinh đã hết hạn sử dụng./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục