Nga phóng thành công vệ tinh thế hệ mới Glonass-K

Theo hãng ITAR-TASS, ngày 26/2, Nga phóng thành công vệ tinh thế hệ mới Glonass-K từ sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước này.
Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 26/2, Nga đã phóng thành công vệ tinh thế hệ mới Glonass-K từ sân bay vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước này.

Đây là lần đầu tiên một vệ tinh thuộc hệ thống định vị GLONASS được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Liên hợp-2 (Soyuz-2) từ sân bay vũ trụ Plesetsk (trước đây, tất cả các vệ tinh thuộc hệ thống này đều được phóng bằng tên lửa đẩy Proton từ sân bay vũ trụ Baiconua).

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga, sau 4 giờ được phóng lên từ sân bay vũ trụ Plesetsk, vệ tinh công nghệ cao Glonass-K của nước này đã được tên lửa đẩy Liên hợp-2 đưa vào quỹ đạo.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời người phát ngôn lực lượng vũ trụ của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung tâm chỉ huy đã thiết lập và duy trì được sự trao đổi tín hiệu từ xa với vệ tinh vừa được phóng lên quỹ đạo. Hệ thống bên trong của vệ tinh Glonass-K hoạt động bình thường.

Việc đưa thành công vệ tinh Glonass-K vào quỹ đạo sẽ giúp Nga hoàn thiện hệ thống định vị GLONASS - một hệ thống góp phần giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Cho đến nay, chỉ có các nước thuộc Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới có công nghệ này.

Hệ thống vệ tinh định vị GLONASS được lực lượng vũ trang Nga phát triển từ những năm 80 của thế kỷ 20, nhằm cạnh tranh với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ và trong tương lai sẽ cạnh tranh với hệ thống Galileo của châu Âu.

Trước khi phóng vệ tinh Glonass-K, GLONASS đã có 26 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Trong 10 năm qua, Nga đã chi 2 tỷ USD cho dự án này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục