Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông của Israel

Tên lửa đẩy Zenit-2SB của Nga đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa vệ tinh viễn thông Amos-4 của Israel lên quỹ đạo.
Rạng sáng 1/9, tên lửa đẩy Zenit-2SB của Nga đã được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa vệ tinh viễn thông Amos-4 của Israel lên quỹ đạo.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Zenit-2SB rời bệ phóng lúc 0 giờ 05 (giờ Moskva) sáng 1/9 (3 giờ 05 giờ Hà Nội). Khoảng hơn 6 giờ sau, vệ tinh Amos-4 đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy.

Vệ tinh Amos-4 do tập đoàn Aerospace Industries Ltd (IAI) của Israel chế tạo, có mục tiêu cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh DTH, VSAT và dịch vụ Internet băng thông rộng cho các khách hàng trên lãnh thổ Nga, các khu vực Trung và Đông Âu, Trung Đông, Nam Á và Trung Á.

Amos là dòng vệ tinh thông tin liên lạc của Israel do công ty tư nhân Spacecom quản lý điều hành. Các vệ tinh Amos-1, Amos-2, Amos-3 và Amos-4 đều được thiết kế ở Israel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục