Nga ra điều kiện tham gia các cuộc hòa đàm về Afghanistan

Đặc phái viên Nga về Afghanistan khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình về Afghanistan nếu lợi ích của tất cả các bên được tôn trọng.
Nga ra điều kiện tham gia các cuộc hòa đàm về Afghanistan ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Đặc phái viên Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov ngày 27/4 cho biết Moskva sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan nếu lợi ích của tất cả các bên tham gia được tôn trọng, trong đó có chính Afghanistan.

Theo ông Kabulov, Nga đang xem xét tính không hiệu quả của thể thức hòa đàm hiện nay do nhóm 4 nước gồm Trung Quốc, Mỹ, Pakistan và Afghanistan bảo trợ, đồng thời không có kế hoạch tham gia, mặc dù Moskva sẵn sàng thiết lập một mô hình mới.

Chính phủ Afghanistan đã từ chối tham gia các cuộc hòa đàm chỉ một tuần sau khi xảy ra một loạt vụ nổ bom ở Kabul khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ngày 19/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục