Nga: Sẽ là "bất thường" nếu Ukraine bầu cử vào lúc này

Ngoại trưởng Nga cho rằng sẽ là "bất thường" để tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine trong lúc chính phủ nước này đang triển khai quân đội chống lại người dân.
Nga: Sẽ là "bất thường" nếu Ukraine bầu cử vào lúc này ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/5 cho rằng sẽ là "bất thường" để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine trong lúc chính phủ nước này đang triển khai quân đội chống lại người dân của mình.

Phát biểu tại Vienna sau khi tham gia cuộc họp của Hội đồng châu Âu, ông Lavrov cho rằng việc tổ chức vòng đàm phán quốc tế mới tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm làm dịu căng thẳng ở Ukraine sẽ chỉ là "vòng luẩn quẩn," nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán này sẽ chỉ có thể đạt tiến triển nếu có sự tham dự của đại diện các khu vực nói tiếng Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, hãng AFP đưa tin, Ngoại trưởng Anh William Hague đã cáo buộc Nga tìm cách cản trở kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine dự kiến vào ngày 25/5.

Cáo buộc này được đưa ra khi ông tới thủ đô Vienna (Áo) để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu với trọng tâm xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Hague nhận định: "Dường như Nga có ý định cản trở các cuộc bầu cử (ở Ukraine). Đây là điều sai trái. Cá nhân tôi cho rằng hôm nay cần có một thông điệp mạnh mẽ từ phần lớn các quốc gia tham dự sự kiện này để cuộc bầu cử ở Ukraine được tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Người dân Ukraine có quyền bầu chọn chính phủ và tổng thống của mình cũng như có quyền tham dự một cuộc bầu cử tự do dân chủ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục