Nga tăng chi tiêu quân sự lên 78 tỷ USD bất chấp trừng phạt

Nga quyết định tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2015 lên 21,2% so với năm 2014, tương đương với con số 78 tỷ USD, bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế trong nước.
Nga tăng chi tiêu quân sự lên 78 tỷ USD bất chấp trừng phạt ảnh 1Xe tăng của Quân đội Nga trình diễn tại Triển lãm thiết bị quân sự "Oboronexpo-2014''. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, viện dẫn giải trình chi tiêu dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2015-2017, nhật báo kinh doanh Vedomosti ngày 17/9 cho biết chi tiêu quân sự của Nga sẽ tăng trong năm 2015 theo như kế hoạch bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế trong nước.

Cụ thể, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng trong năm 2015 lên 21,2% so với năm 2014, tương đương với 78 tỷ USD.

Báo trên có đoạn viết: "Điều này tương đương với sự gia tăng chi phí quốc phòng thực sự trong bối cảnh mức lạm phát dự kiến là 6% trong dự thảo ngân sách trong năm 2015. Trong khi đó, trong giai đoạn 2016-2017, việc tăng chi tiêu quân sự thực tế sẽ ở mức thấp và sát với mức lạm phát là 7,8% trong năm 2016 và 4% trong nămg 2017."

Tuy nhiên, việc phân bổ cụ thể chi phí theo các điều khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất cho hoạt động mua sắm vũ khí, huấn luyện quân nhân và chiến đấu lại không nằm trong dự thảo lần này mà chủ yếu được hoạch định cho chi tiêu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển.

Theo dự thảo ngân sách, 6,5 tỷ USD theo kế hoạch sẽ được chi cho phát triển vũ khí trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục