Nga theo dõi hoạt động triển khai THAAD của Mỹ tại Romania

Nga đang theo dõi chặt chẽ việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Romania và có nhiều câu hỏi liên quan đến mục đích của động thái này.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được phóng thử tại đảo Wake tháng 11/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được phóng thử tại đảo Wake tháng 11/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 13/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Romania và Moskva có nhiều câu hỏi liên quan đến mục đích của động thái này.

Phát biểu với báo giới, ông Grusko nói: "Có nhiều câu hỏi về mục đích triển khai hệ thống THAAD cũng như ý nghĩa việc hiện đại hóa các cơ sở tại Romania."

[Mỹ chuẩn bị đưa hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sang Romania]

Bên cạnh đó, ông Grushko cho biết Moskva quan ngại trước sự tăng cường hoạt động của NATO tại Biển Đen, vốn sẽ gây ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực.

Theo ông Grushko, an ninh của khu vực Biển Đen nên được bảo đảm bằng sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục