Nga thông báo sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Hà Lan

Nga đã thông báo với Đại sứ Hà Lan tại nước này về việc trục xuất hai nhà ngoại giao như một biện pháp đáp trả việc Hà Lan trục xuất các nhà ngoại giao Nga do vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc.
Nga thông báo sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Hà Lan ảnh 1 Đại sứ Hà Lan Renee Jones-Bos. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Moskva ngày 30/3 đã thông báo với Đại sứ Hà Lan tại nước này về việc trục xuất hai nhà ngoại giao như một biện pháp đáp trả việc Hà Lan trục xuất các nhà ngoại giao Nga do vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh.

Đại sứ Hà Lan tại Nga Renee Jones-Bos nói: "Hai đồng nghiệp của tôi sẽ phải rời khỏi Moskva. Tuy nhiên, chúng tôi (đại sứ quán) vẫn ở lại đây."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang triệu các đại sứ của các nước phương Tây tại Nga - những nước đã tiến hành những bước đi "không thân thiện" liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga cùng con gái tại Anh, và thông báo với họ về các biện pháp đáp trả của Moskva.

Phóng viên đã thấy các đại sứ của Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Ukraine, Séc, Bỉ, Ba Lan, Croatia, Thụy Điển và Australia đến tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục