Nga thông qua biện pháp trả đũa Đạo luật của Mỹ

Chiều 19/12, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua ba đạo luật được coi là những biện pháp trả đũa Đạo luật Magnitsky của Mỹ.
Chiều 19/12, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua ba đạo luật được coi là những biện pháp trả đũa Đạo luật Magnitsky của Mỹ gồm: trực tiếp cấm những tổ chức phi thương mại hoạt động chính trị ở Nga bằng kinh phí của Mỹ; cấm những người nước ngoài vi phạm các quyền của người Nga nhập cảnh Liên bang Nga và cấm các công dân Mỹ nhận con nuôi Nga.

Đạo luật bổ sung cấm toàn bộ những tổ chức phi thương mại nhận kinh phí của Mỹ để hoạt động chính trị tại Nga và khẳng định hoạt động của các tổ chức này đe dọa các quyền của người Nga và lợi ích của nước Nga.

Vì vậy, Bộ Tư pháp Nga có nghĩa vụ đình chỉ hoạt động của mọi tổ chức phi thương mại nhận viện trợ của Mỹ để hoạt động chính trị trên lãnh thổ Liên bang Nga.

[Nga quyết định trả đũa đạo luật Magnitsky của Mỹ]


Đạo luật này cũng quy định mọi người mang hai quốc tịch Nga-Mỹ đều không thể trở thành thành viên hoặc lãnh đạo tổ chức phi thương mại hoạt động chính trị trên lãnh thổ Nga, cho dù đó là tổ chức phi thương mại của Nga hay của quốc tế.

Đạo luật cấm mọi công dân Mỹ nhận con nuôi là công dân Nga, được Duma Quốc gia Nga thông qua với 388 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 11 phiếu trắng, còn được gọi là Đạo luật Dima Yakovlev để tưởng nhớ em bé Nga 2 tuổi cùng tên đã thiệt mạng tại bang Virginia do bạo hành của người cha nuôi là công dân Mỹ.

Đạo luật này sẽ thay thế đạo luật về hợp tác trong lĩnh vực nhận con nuôi được Nga và Mỹ ký tại Washington ngày 13/7/2011, tuy nhiên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 tới.

Đạo luật cấm mọi công dân Mỹ và nước ngoài vi phạm các quyền và tự do của mọi công dân Nga, nhập cảnh Liên bang Nga, được áp dụng đối với tất cả các nước thế giới và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2013 tới.

"Đạo luật Magnitsky" đã được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 6/12 qua và sau đó được Tổng thống Barack Obama ký ban hành, quy định cấm mọi quan chức Nga liên quan đến cái chết trong tù vào năm 2009 của luật sư Magnitsky, nhập cảnh Mỹ, đồng thời phong tỏa mọi tài khoản của họ trong các ngân hàng Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục