Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Theo phát ngôn viên Binh chủng tên lửa chiến lược Nga, tên lửa đạn đạo Yars RS-24 đã đánh trúng mục tiêu tại dãy Kura ở vùng Viễn Đông.
Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ảnh 1Tên lửa đạn đạo RS-24 Yars. (Nguồn: armyrecognition.com)
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết nước này đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars RS-24.
Theo phát ngôn viên Binh chủng tên lửa chiến lược Nga Igor Yegorov, vụ phóng được thực hiện vào lúc 10 giờ 40 (6 giờ 40 giờ GMT) từ bãi phóng Plesetsk ở miền Bắc nước Nga nhằm thử nghiệm độ tin cậy của các tên lửa loại này.
Ông Yegorov cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 đã đánh trúng mục tiêu tại dãy Kura trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.
Tên lửa Yars RS-24 có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, sẽ dần thay thế cho các tên lửa Topol (RS-12M) và Stiletto (RS-18) thế hệ trước.
Trong tương lai, RS - 24 sẽ là sức mạnh của Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như các nước đồng minh đến giữa thế kỷ 21.
Hiện 15 hệ thống tên lửa di động Yars đang được triển khai tại các đơn vị ở Novosibirsk và Tomsk thuộc Siberia.
Theo kế hoạch, trong năm 2014, Nga sẽ thực hiện 16 vụ phóng tên lửa đạn đạo phục vụ công tác huấn luyện, thử nghiệm và thương mại./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục