Nga tố cáo quân nổi dậy Syria sử dụng lá chắn sống

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/7 đã lên án việc các tay súng nổi dậy Syria giữ 200 công dân ở Đông Bắc nước này làm lá chắn sống.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/7 đã lên án việc các tay súng nổi dậy Syria giữ 200 công dân ở Đông Bắc nước này làm lá chắn sống.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: “Mátxcơva kiên quyết lên án hành động tàn bạo của khủng bố quốc tế tại miền Đông Bắc Syria, hành động thái quá và nhạo báng của những kẻ cực đoan đối với người Kurd hòa bình, không tham gia vào cuộc xung đột quân sự-chính trị tại Syria”.

Theo truyền thông, trong những ngày qua, tình hình tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi, cụ thể là xung quanh các thành phố của người Kurd như Ras Al Ain và Tall Abyad. Các vụ đụng độ lớn đã diễn ra giữa lực lượng dân quân người Kurd địa phương, những người bảo vệ nhà của họ, với những tay súng cực đoan quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Sau một số ngày đụng độ đẫm máu, các tay súng người Kurd đã đẩy lui những kẻ cực đoan, và cụ thể bắt được chỉ huy chiến trường của lực lượng này, một người Chechnya tự xưng là Abu Musaab”.

Theo thông tin của Interfax, để bảo vệ an toàn cho mình, những tên cướp đã bắt khoảng 500 phụ nữ, trẻ em và người già, sau đó yêu cầu thả thủ lĩnh của chúng. Để hăm dọa, chúng bắt đầu sát hại con tin, chặt đầu họ. Cuối cùng, người Kurd buộc phải thả thủ lĩnh của chúng đổi lấy cam kết sẽ thả các con tin. Thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất và những kẻ cực đoan tiếp tục cầm giữ 200 dân thường.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tình hình này càng khiến cho Syria thêm nguy cơ tan rã và góp phần tạo ra trên lãnh thổ Syria một căn cứ của khủng bố quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.