Nga tổ chức quốc tang vì nạn nhân vụ cháy ở Perm

Ngày 7/12 được công bố là ngày quốc tang ở Nga để tưởng các nạn nhân của vụ cháy kinh hoàng xảy ra đêm 4/12 tại một hộp đêm ở Perm.
Ngày 7/12 được công bố là ngày quốc tang ở Nga để tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy kinh hoàng xảy ra đêm 4/12 tại một hộp đêm ở thành phố Perm, cách thủ đô Mátxcơva của Nga khoảng 1.200km về phía Đông.

Trong ngày 7/12, trên toàn lãnh thổ Nga sẽ treo cờ rủ. Các đài truyền hình và các cơ quan văn hóa Nga sẽ hủy bỏ các chương trình giải trí.

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố trừng trị thẳng tay những kẻ gây ra vụ cháy thảm khốc này.

Theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới 112 người, phần lớn là thanh niên; hơn 100 người bị thương, trong đó có 88 trường hợp bị thương nặng.

Theo điều tra sơ bộ, vụ cháy xảy ra do hoạt động bắn pháo hoa sử dụng thiết bị bắn pháo hoa bị cũ hỏng.

Dự kiến ngày 7/12, các chuyên gia giám định sẽ công bố nguyên nhân gây ra tấn thảm kịch kinh hoàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục