Nga trả đũa nếu Anh trục xuất "điệp viên tình nghi"

Nga cảnh báo sẽ có hành động trả đũa nếu như Anh trục xuất công dân người Nga Ekaterina Zatuliveter vì nghi là điệp viên nằm vùng.
Nga đã chính thức lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động trả đũa nếu như Anh trục xuất công dân người Nga Ekaterina Zatuliveter vì nghi ngờ là điệp viên nằm vùng.

Phát biểu với báo giới ngày 9/12, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Anh Alexander Sternik phủ nhận những thông tin trên báo chí Anh rằng công dân Zatuliveter bị các nhà chức trách Anh bắt giữ vì liên quan tới hoạt động tình báo, đồng thời thể hiện sự tức giận vì London đã chậm thông báo cho Đại sứ quán Nga về vụ bắt giữ và tạm giam cô Zatuliveter, cũng như việc các nhân viên lãnh sự Nga không được phép tiếp cận cô Zatuliveter.

Ông Alexander Sternik nói: "Chúng tôi có hiệp định lãnh sự song phương, trong đó nói rõ rằng hai bên có trách nhiệm phải thông báo cho nhau khi công dân của nước này bị bắt hoặc tạm giữ trên lãnh thổ nước khác. Chúng tôi thất vọng vì sự thụ động được thể hiện trong vụ việc này".

Đại diện Nga cho biết Bộ Ngoại giao Anh đã thông báo rằng cô Zatuliveter bị tạm giữ theo điều luật nhập cư của Anh. Tuy nhiên, ông Alexander Sternik cũng nói thêm: "Chúng tôi chưa nhận được một sự xác nhận nào về các động cơ và lý do của việc bắt giữ này. Chính phủ Anh đã không thể giải thích rõ về những cáo buộc hay những lời buộc tội của mình."

Ông còn phủ nhận việc cô Zatuliveter có mối liên hệ với Đại sứ quán Nga tại Anh hay bất cứ một cơ quan an ninh nào của Nga.

Trả lời các phóng viên, nhà ngoại giao Nga cũng không loại trừ về hành động "trả đũa" của Mátxcơva nếu như cô Zatuliveter bị trục xuất.

Với câu hỏi liệu việc giam giữ có hủy hoại mối quan hệ Anh-Nga hay không, ông Sternik nói: "Chúng tôi hy vọng và tin rằng việc này sẽ không tác động tới quan hệ hai nước. Tuy nhiên, những vụ việc như thế này không giúp xây dựng các cơ chế đối thoại song phưong vốn mong manh nhưng đầy hứa hẹn và đang được cải thiện giữa hai nước."

Công dân Nga Ekaterina Zatuliveter, 25 tuổi, đã bị các nhà chức trách Anh bắt giữ hôm 2/12 và hiện được cho là đang bị tạm giam tại một trung tâm chuyên giữ những người chuẩn bị bị trục xuất khỏi Anh ở tỉnh Bredfordshire, vùng England.

Cô Zatuliveter là trợ lý làm việc cho nghị sỹ Anh Mike Hancock thuộc đảng Dân chủ Tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục