Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên

Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế và ngừng các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế và ngừng các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Kêu gọi này được đưa ra trong tuyên bố ngày 11/10 sau cuộc tham vấn Nga-Trung lần thứ 8 về tình hình an ninh Đông Bắc Á diễn ra tại thủ đô Moskva ngày 10/10 do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu đồng chủ trì.

Trong tuyên bố, hai nước cho biết đang giám sát chặt chẽ diễn biến trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định tuân thủ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo này. Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan xem xét cách tiếp cận "từng bước một" của Nga và cách tiếp cận hai chiều của Trung Quốc, theo đó Bình Nhưỡng sẽ dừng chương trình hạt nhân, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc ngừng tiến hành các cuộc tập trung trong khu vực. Ngoài ra, Trung Quốc còn đề xuất cách tiếp cận một mặt phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mặt khác thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo này. Hai nhà ngoại giao đã kêu gọi các bên liên quan trở lại đối thoại và tiến hành tham vấn.


[Ông Trump: Chỉ một thứ có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên]

Trong một diễn biến mới, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 11/10 đã đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có."

Ông Ri Yong-ho đưa ra phát biểu trên tại một cuộc gặp với người đứng đầu hãng thông tấn Tass của Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đang gia tăng.

Những tháng gần đây, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên luôn gia tăng và các cuộc khẩu chiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục diễn ra sau động thái Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9, cũng như một loạt vụ thử tên lửa trong thời gian qua, nhằm đáp lại việc Mỹ cùng Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung.

Theo một cuộc thăm dò tại Mỹ công bố ngày 11/10, 2/3 số người được hỏi cho rằng Tổng thống Trump với những tuyên bố "hiếu chiến" đã làm cho bế tắc hạt nhân với Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn.

Khảo sát do Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC và hãng AP thực hiện cho thấy 65% số người Mỹ cho rằng cuộc "khẩu chiến" giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó bao gồm 45% nhận định Tổng thống Trump làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 28/9 đến 2/10 với 1.150 người được hỏi ý kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục