Nga và Ai Cập nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Trong cuộc hội đàm ngày 12/8, Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập khu thương mại tự do.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 12/8 tại thành phố Sochi của Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga và Ai Cập đã thỏa thuận mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự.

Tổng thống Putin cho biết hiện quan hệ hợp tác giữa Nga và Ai Cập trong lĩnh vực này đang phát triển mạnh. Tháng Ba vừa qua, hai bên đã ký một nghị định về vấn đề này và Nga đang cung cấp vũ khí cho Ai Cập.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc chuyển giao các mặt hàng quân sự công nghệ cao của Nga, bao gồm 24 máy bay tiêm kích MiG-29, cũng như hệ thống tên lửa chống tăng Kornet, các trực thăng tấn công Kamov Ka-25, Mil Mi-28 và Mi-25.

Cũng trong cuộc hội đàm, Tổng thống Nga và Tổng thống Ai Cập nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập khu thương mại tự do. Hai bên đã đạt thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác giữa Ai Cập với Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan).

Một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng khác giữa hai nước là nông nghiệp. Thời gian qua, Ai Cập đã tăng 30% nông sản xuất khẩu vào Nga và sẵn sàng tăng thêm 30% nữa. Nga hiện cung cấp 40% nhu cầu ngũ cốc cho Ai Cập trong khi nông sản chiếm 90% nhập khẩu của Nga từ Ai Cập.

Trong cuộc hội đàm, Nga và Ai Cập thỏa thuận đơn giản hóa thủ tục cho hàng hóa Ai Cập tiếp cận thị trường Nga. Tổng thống Putin đã giao cho Cơ quan giám sát nông nghiệp và Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga thực hiện công việc này.

Một lĩnh vực hợp tác quan trọng nữa giữa hai nước là du lịch. Năm 2013, hơn 2 triệu khách du lịch Nga tới Ai Cập và Nga hy vọng lượng khách du lịch Nga tới Ai Cập sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục