Nga và Belarus thỏa thuận mua bán khí đốt

Ngày 22/12, tại cuộc hội đàm ở Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc Nga cung cấp khí đốt cho Belarus và hình thức thanh toán trong năm 2009.

Ngày 22/12, tại cuộc hội đàm ở Mátxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc Nga cung cấp khí đốt cho Belarus và hình thức thanh toán trong năm 2009.

Thoả thuận không nêu cụ thể giá khí đốt mà Nga sẽ bán cho Belarus trong năm 2009. Hai bên cũng không thông báo về giá mua bán khí đốt vào cuối năm 2008, mà chỉ cho biết Belarus đã mua khí đốt của Nga với giá 119,53 USD/1.000 mét khối trong quý I/2008 và 127,9 USD/1.000 mét khối trong quý II/2008.

Tuần qua, các đối tác Nga và Belarus đã ký hợp đồng bán-mua khí đốt trong năm 2009 ở mức 22,1 tỷ mét khối.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom Alexei Miller và Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko đã khẳng định hai bên nhất quán thực hiện hiệp định ký ngày 31/12/2006 về cung cấp và vận chuyển quá cảnh khí đốt thời kỳ 2007-2011.
 

Nga và Belarus đạt được thoả thuận về cung cấp khí đốt năm 2009 trong bối cảnh "cuộc chiến khí đốt" bùng nổ giữa Nga và Ukraina, nước đang nợ Nga gần 2,5 tỷ USD tiền mua khí đốt theo đánh giá của "Gazprom".

Đại diện "Gazprom" Sergey Kupriyanov ngày 22/12 tuyên bố nếu Ukraina không kịp thời thanh toán khoản nợ trên thì từ ngày 1/1/2009, Mátxcơva sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Kiev.

"Cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraina đang làm cho cả châu Âu lo ngại vì hơn 80% lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu được vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục