Nga và Italy tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 6/11, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 5 bộ trưởng nước này đến Mátxcơva bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga và tham dự phiên họp cấp cao liên chính phủ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ngày 6/11, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi dẫn đầu đoàn đại biểu gồm 5 bộ trưởng  nước này đến Mátxcơva bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga và tham dự phiên họp cấp cao liên chính phủ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Berlusconi có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev để thảo luận các vấn đề thời sự quốc tế như việc xây dựng hệ thống an ninh tập thể mới của châu Âu, bảo đảm an ninh và sự ổn định tại khu vực Caucasus, quan hệ giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các vấn đề liên quan đến chức Chủ tịch G-8 mà Italy sẽ đảm nhận trong năm 2009.

Trong phiên họp toàn thể sau đó, dưới sự chủ trì của Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Berlusconi, các bộ trưởng hai nước thảo luận những biện pháp nhằm phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, nhân văn và khoa học, đấu tranh chống khủng bố và tội phạm.

Kết thúc hội đàm, hai bên dự kiến ký kết gói văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực văn hóa, cho nhận con nuôi, chống buôn bán ma túy và năng lượng hạt nhân.

Đại diện Điện Kremli khẳng định mối quan hệ Nga-Italy là mối quan hệ đối tác và tin cậy. Italy là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nga ở châu Âu.

Năm 2007, kim ngạch thương mại song phương đạt 36 tỷ USD, còn trong 8 tháng đầu năm nay đạt 35,7 tỷ USD, tăng 65,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng vốn đầu tư của Italy vào nền kinh tế Nga đã lên tới 10 tỷ USD tính đến thời điểm cuối năm 2007. Bên cạnh đó, Nga và Italy đang thực hiện cũng như đang lập một loạt dự án liên doanh có triển vọng, trong đó có liên quan đến dự án khí đốt "Dòng chảy phương Nam", các dự án trong lĩnh vực điện năng, sản xuất máy bay "Superjet-100", ô tô và hiện đại hóa hệ thống đường sắt của Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục