Nga và Venezuela bước vào giai đoạn hợp tác mới

Nga-Venezuela đã ký 31 thỏa thuận hợp tác mới tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng cơ sở, công nghệ và văn hóa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, đại diệnchính phủ hai nước ngày 2/4 đã ký 31 thỏa thuận hợp tác, đồng thời khẳng địnhquan hệ song phương bước vào giai đoạn hợp tác mới, được cả hai bên coi là liênminh chiến lược.

Các thỏa thuận hợp tác mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, hạtầng cơ sở, công nghệ, giáo dục, nông nghiệp và văn hóa.

Đáng chú ý trong số này có việc Venezuela giao cho Liên đoàn dầu khí Nga (gồmnhiều công ty khác nhau) quyền khai thác tại ba mỏ dầu mới trong Dải Orinoco -nơi tập trung chủ yếu trữ lượng “vàng đen” của quốc gia Nam Mỹ này.

Hai nước cũng ký thỏa thuận về việc đóng các tàu chở dầu mới nhằm nâng cao khảnăng vận chuyển của Venezuela.

Trong lĩnh vực hàng không, hai nước quyết định thành lập liên doanh với tỷ lệvốn góp 51%-49% nghiêng về Venezuela nhằm sản xuất linh kiện và tân trang máybay dân dụng của Venezuela, do Nga sản xuất, cũng như của một số nước Mỹ Latinhkhác.

Hãng hàng không Aeroflot của Nga và Liên đoàn công nghiệp, dịch vụ hàng khôngVenezuela (Conviasa) cũng quyết định mở hai tuyến bay mới giữa Caracas vàMátxcơva, với các điểm dừng chân tại Havana, Cuba và Madird, Tây Ban Nha.

Đại diện hai nước cũng đã ký hợp đồng, theo đó, Venezuela sẽ mua 2.250 ôtô củahãng Lada của Nga, hợp đồng xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhiên liệu than cốctại Venezuela, với công suất từ 200-500 MW, cùng các thỏa thuận trao đổi vănhóa, hợp tác trong khoa học công nghệ và công nhận giá trị bằng cấp giáo dụcsong phương.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Putin và chứng kiến lễ ký các văn kiệntrên, Tổng thống nước chủ nhà Hugo Chavez cho biết hai bên đã trao đổi một loạtvấn đề, trong đó có việc hợp tác dầu mỏ, quốc phòng và năng lượng hạt nhân.

Hiện Mátxcơva đang đề xuất giúp Caracas xây dựng ngành vũ trụ của riêng mình.Ngoài ra, lãnh đạo hai nước nhất trí lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhânđầu tiên tại Venezuela vì mục đích hòa bình.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Putin đã đến thăm trường hàng hải của Nga tạithủ phủ La Guaria, bang Vargas và đặt vòng hoa tưởng niệm người anh hùng tronglịch sử đấu tranh giành độc lập của Venezuela Simon Bolivar.

Ông đã vinh dự được chính quyền thủ đô Caracas trao tặng Bằng chứng nhận "Côngdân danh dự Caracas" và Chìa khóa Thành phố.

Nhân dịp này, Thủ tướng Putin đã bác bỏ các cáo buộc của một vài nước phương Tâyrằng Chính phủ Venezuela có quan hệ với một số nhóm khủng bố. Ông khẳng địnhtrong Ngân hàng dữ liệu về chủ nghĩa khủng bố của Nga không có bất kỳ một thôngtin nào về mối liên hệ kiểu này.

Ngoài ra, cùng ngày 2/4 tại Caracas, Thủ tướng Putin cũng hội đàm với Tổng thốngBôlivia Evo Morales về dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt tại Bôlivia, nước cótrữ lượng dầu khí lớn thứ hai tại Mỹ Latiassas

Hiện ông Morales đang tìm kiếm khoản vay 100 triệu USD từ Nga nhằm hiện đại hóaquân sự nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."