Nga xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại Bắc Cực

Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại vùng cực Bắc của Bắc Cực, nơi 150 binh sỹ có thể tồn tại một cách độc lập trong vòng 18 tháng.
Nga xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại Bắc Cực ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại vùng cực Bắc của Bắc Cực, nơi 150 binh sỹ có thể tồn tại một cách độc lập trong vòng 18 tháng.

Bộ trên cho hay căn cứ trên được xây dựng trên một hòn đảo lớn tại Alexandra Land, một phần của quần đảo Franz Josef Land, và đã hoàn thành được 97%.

Căn cứ trên có diện tích lên tới 140.000 m2 và có thể đón tiếp 150 binh sỹ, cũng như lưu trữ đủ năng lượng và thực phẩm để họ có thể hoạt động trong vòng 1 năm rưỡi.

Thực hiện Học thuyết Hải quân mới, Nga hiện đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho quân sự tại Bắc Cực, theo đó tuyên bố khu vực này là một ưu tiên do có nguồn khoáng sản dồi dào và vị trí chiến lược quan trọng.

Nga đã xây dựng một căn cứ quân sự mang tên Bắc Shamrock tại đảo Kotelny ở biển Đông Siberia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục