Nga xem xét cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và dịch vụ của Mỹ

Các nghị sỹ Nga ngày 13/4 cho hay họ đã soạn thảo dự luật đề nghị cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và dịch vụ của Mỹ vào Nga, đồng thời hạn chế quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Nga xem xét cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và dịch vụ của Mỹ ảnh 1(Nguồn: RT.com)

Reuters đưa tin, các nghị sỹ Nga ngày 13/4 cho hay họ đã soạn thảo dự luật nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, theo đó, dự luật sẽ đề nghị cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và dịch vụ của Mỹ vào Nga, đồng thời hạn chế quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Dự luật này dự kiến sẽ được thảo luận tại Hạ viện Nga vào tuần tới, đề nghị hạn chế nhập khẩu hàng nông sản và phần mềm do Mỹ sản xuất cũng như thuốc men của Mỹ mà có thể có nguồn gốc từ nơi khác, cùng thuốc lá và rượu.

[Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm trong bối cảnh ngoại giao căng thẳng]

Các nghị sỹ Nga cũng cho hay họ đã đề nghị một lệnh cấm hợp tác với Mỹ về năng lượng nguyên tử, động cơ tên lửa và chế tạo máy bay.

Dự luật cũng đề xuất cấm các công ty của Mỹ tham gia vào các thỏa thuận tư nhân của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục