Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn

Bộ Cửu đỉnh gồm 9 chiếc đỉnh đồng được đúc từ năm 1835-1837 dưới thời vua Minh Mạng được đặt phía trước sân Thế Miếu ở trong Hoàng Thành Huế và được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2012.
Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn ảnh 1Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn ảnh 2Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn ảnh 3Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn ảnh 4Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngắm bộ Cửu đỉnh - biểu tượng chính thống của vương triều nhà Nguyễn ảnh 5Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục