Nga-Mỹ nỗ lực ký hiệp định hạt nhân trong 2009

Ngày 4/8, hai Tổng thống Nga và Mỹ đã nhất trí nỗ lực nhằm đạt được một hiệp định mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân trước cuối năm 2009.
Trong cuộc điện đàm ngày 4/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một hiệp định mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân trước cuối năm 2009.

Hiệp định mới sẽ thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-I) sẽ hết hạn vào tháng 12/2009.

Giới chức Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được nhất trí về một hiệp định thay thế cho START-I, được ký năm 1991 giữa Liên Xô và Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Một trong số những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước chính là kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu mà Nga vẫn cực lực phản đối, coi đó là mối đe dọa an ninh quốc gia của Nga.

Trong cuộc điện đàm hôm qua, hai Tổng thống Nga và Mỹ cũng đã thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình Gruzia, tình hình Trung Đông và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Hai bên tuyên bố cần duy trì sự tin cậy giữa hai nhà lãnh đạo cũng như chính quyền hai nước, vốn giúp đạt được những kết quả đàm phán tích cực tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Mátxcơva mới đây.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận tiến trình thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh này, trong đó nêu rõ cần nhanh chóng khởi động công việc thực tế của Ủy ban Tổng thống Nga-Mỹ về phát triển hợp tác./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục