Nga-Mỹ thảo luận hiệp ước thay thế START-I

Ngày 24/4, cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên giữa Nga và Mỹ liên quan đến việc soạn thảo và thông qua văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) sẽ hết hạn vào đầu tháng 12 năm nay, đã diễn ra tại thủ đô Rome của Italy.

Ngày 24/4, cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên giữa Nga và Mỹ liên quan đến việc soạn thảo và thông qua văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) sẽ hết hạn vào đầu tháng 12 năm nay, đã diễn ra tại thủ đô Rome của Italy.

Cuộc tham khảo ý kiến Nga - Mỹ lần này được tiến hành trên cơ sở thỏa thuận đạt được đầu tháng 4 vừa qua ở London, Anh giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Igor Neverov cho biết sau cuộc gặp Rome, việc thảo luận văn kiện mới thay thế START-I sẽ được ngoại trưởng hai nước tiếp tục đề cập trong cuộc gặp ngày 7/5 tới tại Washington.

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Medvedev đã khẳng định hiệp ước START mới phải hạn chế cả số lượng đầu đạn lẫn các phương tiện mang những đầu đạn này như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo đặt trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng.

Ông Medvedev cũng cho rằng cần phải cắt giảm tiềm năng tấn công chiến lược và giảm mạnh hơn so với Hiệp ước cắt giảm tiềm năng tấn công chiến lược mà hai nước ký năm 2002 (quy định vào năm 2012 mỗi bên phải giảm số đầu đạn hạn nhân xuống còn 1.700 - 2.200 đơn vị), đồng thời cần loại trừ khả năng các cường quốc hạt nhân bố trí vũ khí tấn công chiến lược ngoài lãnh thổ nước mình.

START-I được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1991, quy định mỗi nước phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên từ mức 10.000 đơn vị xuống còn 6.000 đơn vị.

Năm 1993, Nga và Mỹ đã ký START-II, nhưng sau đó Nga đã rút khỏi hiệp ước này để phản đối Mỹ vi phạm Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM) được hai nước ký năm 1972./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục