Ngăn chặn hơn 1.000 địa chỉ trang web đánh bạc, cá độ

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công hơn 1.020 địa chỉ trang web, 430 địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá.

Ngày 7/11, phát biểu chỉ đạo công tác đấu tranh với các hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên Internet, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Đánh giá cao việc chủ động triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc, cá độ trên Internet, Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm xây dựng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ về các chủ trương, biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với hình thức đánh bạc này.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cũng cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực cho lực lượng phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet...

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm-Bộ Công an, sau 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3235 ngày 15/8/2012 của Tổng cục về đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet, lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công 1.021 địa chỉ trang web, 430 địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá và chuyển hướng các địa chỉ này tới trang web cảnh báo, tuyên truyền các quy định của pháp luật Việt Nam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

Toàn lực lượng đã phát hiện nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá lớn có tổ chức, máy chủ đặt tại nước ngoài, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng; triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, khởi tố trên 100 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện giá trị có liên quan.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có loại tội phạm đánh bạc và đánh bạc qua Internet.

Tổng cục phối hợp với Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình ANTV, Đài Tiếng nói Việt Nam... xây dựng nhiều phóng sự, phát sóng trên các kênh truyền hình những kết quả đấu tranh các vụ án về tội phạm đánh bạc qua mạng, qua đó tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, nâng cao trách của nhiệm quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc qua mạng...

Hiệu quả của Kế hoạch 3235 đã được các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao, được xã hội ghi nhận./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục