Ngân hàng AIIB do Trung Quốc dẫn đầu kết nạp thêm 6 thành viên mới

Ngân hàng AIIB do Trung Quốc dẫn đầu đã kết nạp thêm Libya, Algeria, Maroc, Ghana và Togo ở châu Phi và Serbia ở châu Âu, như vậy tính tới nay, AIIB có tổng cộng 93 thành viên.
Ngân hàng AIIB do Trung Quốc dẫn đầu kết nạp thêm 6 thành viên mới ảnh 1(Nguồn: Xinhua)

Theo Kyodo, ngày 19/12, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu thông báo, ngân hàng này đã chấp thuận 5 quốc gia châu Phi làm thành viên mới, trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng tăng cường tầm ảnh hưởng kinh tế ở châu Á và xa hơn nữa.

Cụ thể, Libya, Algeria, Maroc, Ghana và Togo ở châu Phi, cùng với Serbia ở châu Âu, sẽ gia nhập AIIB.

Ngân hàng này bắt đầu hoạt động vào năm 2016 với 57 quốc gia, trong khi đối thủ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), do Nhật Bản và Mỹ dẫn đầu, hiện có 67 thành viên.

[ADB muốn hợp tác thay vì coi AIIB là một đối thủ cạnh tranh]

Như vậy tính tới nay, AIIB có tổng cộng 93 thành viên.

Tuy nhiên, một số nước lớn như Mỹ và Nhật Bản chưa tham gia AIIB, trong bối cảnh dấy lên nhiều hoài nghi về sự quản trị và tiêu chuẩn cho vay của ngân hàng phát triển đa phương này.

Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy mạng lưới cơ sở hạ tầng ở châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi nhằm đạt mục tiêu kết nối chặt chẽ hơn các nước dọc Con đường Tơ lụa cổ xưa trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục