Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam tại Campuchia đạt tăng trưởng 27%

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, đơn vị thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đạt mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam tại Campuchia đạt tăng trưởng 27% ảnh 1Tổng giám đốc BIDC Nguyễn Đình Dương. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), đơn vị thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Campuchia đạt mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tổng Giám đốc BIDC Nguyễn Đình Dương cho biết mặc dù gặp những khó khăn nhất định, nhưng hoạt động kinh doanh của BIDC vẫn đạt những kết quả đáng khích lệ, lợi nhuận trước thuế của BIDC đạt 5 triệu USD và tổng tài sản đạt ngưỡng 670 triệu USD.

Sau 6 năm triển khai hoạt động tại thị trường Campuchia, BIDC đã trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng Campuchia và các nhà đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia.

BIDC hiện là một trong 6 ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu Campuchia và được đánh giá có năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 20-25%.

Ông Dương cho biết thêm bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDC và các hiện diện thương mại khác của BIDV còn chủ động, tích cực tham gia các chương trình an sinh hỗ trợ người dân Campuchia nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, dịch bệnh; đóng góp xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Campuchia.

Các hoạt động an sinh xã hội của BIDC tại Campuchia với tổng giá trị lên tới hàng triệu USD đã được chính quyền và người dân Campuchia đánh giá cao.

Cuối tháng Năm, hàng chục tập thể, cán bộ BIDC và BIDV đã được trao tặng Huân chương Hoàng gia cao quý của Campuchia vì những đóng góp tích cực của BIDC trong công tác an sinh xã hội, đóng góp vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục