Ngày 24/1, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất chính sách từ 0,25% lên 0,5%, mức cao nhất trong khoảng 17 năm; đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của BOJ kể từ tháng 7/2024.
Có nhiều đồn đoán rằng BoJ có thể tăng lãi suất vào tháng 12, trong bối cảnh Thống đốc BoJ khẳng định sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế và giá cả diễn biến theo kỳ vọng.
Đồng yen tiếp tục trượt dốc xuống mức thấp kỷ lục khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) ngày 26/4 duy trì lãi suất hiện nay sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày.
Đồng yen Nhật Bản ngày 26/4 tiếp tục đà giảm so với đồng USD, xuống tới mức 156 yen/1 USD - mức thấp mới trong 34 năm, sau khi dao động ở mức trên 155 yen/1 USD vào sáng cùng ngày.
Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15/2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa năm 2023 của Nhật Bản tính bằng USD là 4.200 tỷ USD, trong khi con số này của Đức là 4.500 tỷ USD.
Ông Nobuo Inaba, 72 tuổi, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Nhật Bản, sẽ thay thế Chủ tịch đương nhiệm của Đài phát thanh Nhật Bản (NHK) và bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm từ ngày 25/1/2023.
Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đang giữ hàng tỷ USD tài sản của Iran kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương quyết định đưa Mỹ rời khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Tehran.
Các công ty dầu Nhật Bản đang lên kế hoạch thay thế nguồn cung dầu từ Iran, có thể sẽ bị đình chỉ vào tháng Mười, bằng việc tăng cường nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác ở Trung Đông như Saudi Arabia.
Quốc hội Nhật Bản thông qua việc bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Ngân hàng Nhật Bản, ông Haruhiko Kuroda tiếp tục giữ chức Thống đốc BOJ nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ với lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn (10 năm) ở mức 0% và lãi suất ngắn hạn âm 0,1%.
Ba ngân hàng lớn của Nhật đã bắt đầu nối lại hợp tác với Iran sau khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nước cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ.
Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Nhật Bản.
Tại cuộc họp về ngân sách ngày 30/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới xuống còn 1,2% trong tài khóa 2015.
Quốc hội Nhật Bản đã nhất trí đề xuất của Chính phủ bổ nhiệm Giáo sư kinh tế học Đại học Waseda Yutaka Harada trở thành thành viên mới của Ban Chính sách của Ngân hàng Nhật Bản.
Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ với nhận định nền kinh tế đang phục hồi mặc dù bị ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng Tư.
BOJ duy trì chính sách tiền tệ ổn định đồng thời khẳng định kinh tế nước này phục hồi vừa phải bất chấp “cơn gió ngược” gây ra từ việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4/2014.