Ngân hàng Phongsavanh khai trương ở Việt Nam

Phongsavanh là ngân hàng cổ phần đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khai trương Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Ngân hàng cổ phần Phongsavanh của Lào vừa khai trương Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của một ngân hàng cổ phần của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Ngân hàng Phongsavanh là ngân hàng cổ phần đầu tiên của Lào, được thành lập bởi Tập đoàn Phongsavanh vào năm 2007. Đến nay, Ngân hàng Phongsavanh đã có 7 chi nhánh và trung tâm dịch vụ, 5 chi nhánh đang trong giai đoạn xây dựng, 12 phòng giao dịch với tổng tài sản lớn gấp 6,5 lần so với năm 2007. Việt Nam là nước đầu tiên Ngân hàng Phongsavanh mở Văn phòng đại diện.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Dương Quốc Anh, Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà Nước cho biết: Sự hiện diện của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội của Ngân hàng Phongsavanh sẽ là một dấu mốc quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển của các ngân hàng Lào tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước tin rằng, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ gắn bó giữa các quốc gia ASEAN, sự hiện diện này sẽ tiếp tục là một minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Như vậy, tính đến thời điểm này có khoảng 50 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài có mặt tại Việt Nam./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục