Ngân hàng trung ương Nga bán cổ phần ở Sberbank

Ngân hàng trung ương Nga ngày 17/9 đã thông báo kế hoạch bán đấu giá 7,85% cổ phần trong Ngân hàng Sberbank.
Ngân hàng trung ương Nga hôm 17/9 đã thông báo kế hoạch bán đấu giá 7,85% cổ phần trong ngân hàng Sberbank, sau khi có những cải thiện trong xu thế thị trường toàn cầu.

Sau thương vụ, nhà nước vẫn nằm giữ 50% cổ phần Sberbank và có quyền bầu bán trong ngân hàng.

Việc bán cổ phần diễn ra giữa chương trình tư hữu hóa trị giá 40 tỷ USD dài 3 năm, được thiết kế để tái khởi động nền kinh tế, sau khi đã tăng trưởng chậm lại vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Thông báo của ngân hàng nói rằng cổ phần sẽ được bán đấu giá tại Thị trường chứng khoán London và tại thị trường giao dịch MICEX ở Mátxcơva. Tiến trình đấu giá sẽ kết thúc vào ngày 19/9.

Giám đốc điều hành Sberbank German Gref cho biết: "Việc chào bán cổ phần mang tới cho chúng tôi cơ hội đa dạng hóa nền tảng các nhà đầu tư của Sberbank và đảm bảo việc được niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế. Chúng tôi xem đây là một bước tiến quan trọng trong một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm củng cố vị trí của Sberbank trong vai trò thể chế tài chính hàng đầu Nga và biến nó thành một trong những ngân hàng số 1 thế giới về mặt lợi nhuận, tính hiệu quả trong hoạt động và chất lượng dịch vụ."

Ngân hàng Sberbank thành lập năm 1990 và hiện đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga. Sberbank cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho nhiều ngân hàng khác và nắm giữ hơn nửa số tiền tiết kiệm của đất nước. Ngân hàng này cũng chiếm 1/3 các khoản vay trong nước.

Tỷ lệ cổ phần của công ty nằm trong tay người nước ngoài hiện đứng yên ở mức 20%. Sberbank cho biết ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu thông thường ở Mátxcơva với giá khởi điểm 91 rouble (2,98 USD). Bộ Phat triển Kinh tế Nga trước đó đánh giá việc bán đấu giá 7,58% cổ phần ngân hàng này có trị giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Trong kế hoạch đấu giá cổ phần lần đầu vào tháng 9/2011, các chuyên gia từng định giá khối cổ phần này lên tới 7 tỷ USD. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp và các nước châu Âu khác đã làm hỏng kế hoạch.

Thông báo đưa ra hôm 17/9 đã đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Vladimir Putin, khi ông đang thúc đẩy tiến trình tư hữu hóa trong quá trình suy thoái kinh tế ở châu Âu và các nhà đầu tư nước ngoài đang thấy sự bất ổn về thị trường Nga.

Việc bán cổ phần ban đầu là để có kinh phí chi cho một chương trình chi tiêu mới mà Chính phủ đã lên kế hoạch triển khai trong nhiệm kỳ thứ 3 của Putin. Tuy nhiên sau khi Putin trở lại Kremlin hồi tháng 5, các nền kinh tế ở châu Âu đã gặp khó khăn và các nhà đầu tư đã rút mạnh nguồn vốn khỏi Nga, có lúc lên tới hàng tỉ đô la mỗi tháng.

Các nhà đầu tư lo ngại Nga đã có kế hoạch thu về 10 tỷ USD tiền bán cổ phần trong năm nay và tăng số tiền lên 15 tỷ USD vào năm 2014 nhờ việc bán một phần các doanh nghiệp khổng lồ như công ty dầu Rosneft và ngân hàng số 2 đất nước là VTB./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục