Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine, Andriy Pyshnyi, khẳng định gói biện pháp mới sẽ mang lại cho doanh nghiệp trong nước cơ hội thâm nhập thị trường mới hoặc thu hút đầu tư.
Trong tuần này, Ukraine đã nhận được 2,7 tỷ USD là khoản giải ngân đầu tiên trong chương trình cho vay 4 năm mới được IMF phê duyệt, vốn nằm trong gói hỗ trợ 155 tỷ USD dành cho nước này.
Với 12 tỷ USD, Mỹ đứng đầu danh sách các nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Kiev, tiếp đến là EU (8 tỷ USD), Quỹ Tiền tệ quốc tế (2,7 tỷ USD), Canada (1,9 tỷ USD) và Đức (1,6 tỷ USD).
IMF nhấn mạnh rằng "Chương trình giám sát của Ban lãnh đạo" kéo dài 4 tháng, sẽ giúp Ukraine thực thi các chính sách thận trọng và là “chất xúc tác” cho các nguồn tài trợ nước ngoài.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine ngày 4/10 thông báo ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Volodymyr Zelensky, khẳng định Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là nền tảng cho sự phục hồi kinh tế.
Theo số liệu do Cơ quan thống kê nhà nước Ukraine công bố, GDP của nước này trong quý 1/2022 tăng trưởng âm 15,1% so với cùng kỳ năm 2021 và dự báo GDP giảm ít nhất 35% trong năm nay.
Ukraine đã đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 10% sau ngày 24/2 bất chấp việc lạm phát tăng lên 16,4% trong tháng Tư, do tình hình bất ổn và những hạn chế của giao dịch chuyển tiền.
Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết: “NBU đã kịp thời thông báo cho các ngân hàng về việc xuất hiện một mã độc mới và cảnh báo về việc cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây lan."
Ngân hàng trung ương Ukraine cảnh báo, hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Ukraine trong năm 2017 đã được ngân hàng này điều chỉnh giảm xuống còn 1,9%, từ con số được đưa ra trước đó là 2,8%.
Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 5 chi nhánh ở Ukraine của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga và các chi nhánh này sẽ không được đưa tiền ra khỏi Ukraine.
Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ukraine nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ của IMF, Kiev sẽ mất kiểm soát tỷ giá hryvnia, và nợ nước ngoài ngày càng tăng nhanh có thể dẫn đến đồng tiền bị phá giá.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeriya Gontareva cho biết nước này có nguy cơ không được giải ngân đợt bốn khoản cho vay trị giá 1,3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước cuối năm nay.
Ngày 13/3, một báo cáo của IMF cho biết nợ công của Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 103 tỷ USD, tăng gần gấp đôi từ mức hiện nay là khoảng 57,7 tỷ USD.
Ngân hàng trung ương Ukraine quyết định tăng mạnh lãi suất tái cấp vốn từ mức 19,5% lên 30%, nhằm hỗ trợ đồng nội tệ và ổn định tình hình kinh tế vĩ mô.
Đồng hryvnia của Ukraine ngày 5/2 đã bị mất giá 30% xuống mức thấp kỷ lục mới so với đồng USD sau khi Ngân hàng trung ương nước này từ bỏ những nỗ lực nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.