Ukraine bán 12,4 tỷ USD dự trữ vàng kể từ sau xung đột quân sự với Nga

Ngân hàng trung ương Ukraine đã bán 12,4 tỷ USD dự trữ vàng của mình kể từ khi khủng hoảng với Nga bắt đầu từ ngày 24/2 để mua sắm hàng hóa thiết yếu.
Ukraine bán 12,4 tỷ USD dự trữ vàng kể từ sau xung đột quân sự với Nga ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Ukraine đã bán 12,4 tỷ USD dự trữ vàng của mình kể từ khi khủng hoảng bắt đầu diễn ra sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này từ ngày 24/2, Phó Thống đốc ngân hàng này Kateryna Rozhkova vừa cho biết.

"Chúng tôi đang bán số vàng này để các nhà nhập khẩu của chúng tôi có thể mua hàng hóa thiết yếu, bà Kateryna Rozhkova cho biết.

Bà cũng lưu ý rằng không bán vàng để nâng cao giá trị đồng nội tệ hryvnia của Ukraine.

[Nga ước tính bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ do biện pháp trừng phạt]

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, tình hình xung đột tại Ukraine hiện là "thách thức lớn nhất" đối với kinh tế toàn cầu.

Nhận định trên được bà Yellen đưa ra trước thềm cuộc họp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.