Ngân sách Nhật Bản đạt mức kỷ lục hơn 930 tỷ USD trong tài khóa 2020

Kế hoạch chi tiêu, dự kiến được nội các của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua vào ngày 20/12, sẽ đạt mức 100.000 tỷ yen trong năm thứ hai liên tiếp.
Ngân sách Nhật Bản đạt mức kỷ lục hơn 930 tỷ USD trong tài khóa 2020 ảnh 1Đồng yen Nhật. (Nguồn: asia.nikkei.com)

Theo Kyodo, ngày 18/2, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đã quyết định thiết lập kỷ lục 102.660 tỷ yen (khoảng 938 tỷ USD) trong dự toán ngân sách sơ bộ cho tài khóa 2020 với việc tăng mạnh các nguồn kinh phí phục vụ an sinh xã hội và quốc phòng.

Kế hoạch chi tiêu, dự kiến được nội các của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua vào ngày 20/12, sẽ đạt mức 100.000 tỷ yen trong năm thứ hai liên tiếp.

Ngân sách tổng thể ban đầu dành cho tài khóa hiện tại, sẽ kết thúc vào tháng 3/2020, lên đến mức 101.460 tỷ yen.

[Thủ tướng Nhật Bản công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá 120 tỷ USD]

Dự thảo ngân sách 2020 bao gồm các khoản quỹ dành cho giáo dục mầm non cũng như chi tiêu quốc phòng kỷ lục, một phần do mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Tổng mức dự toán trên đã được quyết định sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi về việc phân bổ những nguồn thu từ thuế cho các chính quyền địa phương.

Trong số các khoản chi tiêu, Chính phủ Nhật Bản sẽ phân bổ 16.600 tỷ yen cho các chính quyền địa phương, tăng 400 tỷ yen so với tài khóa 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục