Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 7,5%

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm nay tăng 7,5% và đây là lần đầu tiên trong vòng 22 năm qua chi tiêu quốc phòng tăng dưới 10%.
Theo tin nước ngoài, ngày 4/3, Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng năm 2010 tăng 7,5%, bằng một nửa mức tăng 14,9% năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 22 năm qua ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng dưới 10% sau khi liên tục tăng ở mức hai con số.

Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho biết ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2010 dự kiến khoảng 532,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 77,9 tỷ USD, tăng khoảng 37,1 tỷ nhân dân tệ so với năm 2009.

Ngân sách năm nay sẽ chủ yếu được dùng để hỗ trợ cải cách các lực lượng, tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh và hoàn thành các nhiệm vụ đa dạng của quân đội.

Ngoài ra, một phần ngân sách được sử dụng để cải thiện đời sống của quân nhân.

Việc Trung Quốc liên tục tăng mạnh chi tiêu quốc phòng khiến dư luận lo ngại về các kế hoạch quân sự cũng như việc phát triển quân đội của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục