Israel, một trong những quốc gia có ngành chế tác kim cương phát triển và thịtrường giao dịch kim cương sôi động nhất thế giới, đang đối mặt với sự suy giảmdo tình trạng thiếu nhân công trong nước.
Các thợ cắt và đánh bóng kim cương trong nước đang dần được thay thế bằng lựclượng nhân công đến từ Ấn Độ và Trung Quốc với chi phí thấp hơn.
Trong năm 2011, nhập khẩu kim cương thô của Israel là 4,4 tỷ USD và xuất khẩukim cương thành phẩm đạt 7,2 tỷ USD, trong đó, lượng kim cương được cắt gọt vàđánh bóng trong nước chỉ là 1,5 tỷ USD, giảm mạnh so với một thập niên trước, sốcòn lại được gửi ra nước ngoài để chế tác trước khi xuất khẩu.
Mức lương trả cho nhân công chế tác kim cương ở Ấn Độ và Trung Quốc, hai nướcnhập khẩu kim cương thô lớn nhất thế giới, đang thấp một cách khó có thể cạnhtranh. Cùng với đó, giá sản phẩm thô cũng tăng mạnh so với giá thành sản phẩmcuối cùng, làm giảm lợi nhuận ngành công nghiệp kim cương Israel.
Thương mại cũng chậm lại do niềm tin của thị trường đã bị lung lay bởi các vụđiều tra về việc trốn thuế và hoạt động rửa tiền diễn ra tại Israel đầu năm2012.
Để khắc phục những khó khăn trong ngành công nghiệp kim cương cũng như cải thiệntình trạng nhân công, Israel đang lên kế hoạch nhằm thu hút nhóm Do Thái chínhthống, những người tuân theo nguyên tắc tôn giáo, không thể hoặc không sẵn sànggia nhập vào đội ngũ lao động thông thường, và gây ra áp lực nặng nề lên nềnkinh tế nước này. Kế hoạch giúp phục hồi ngành công nghiệp kim cương dự kiếntiêu tốn hàng triệu USD.
Ngành công nghiệp kim cương Israel đã phát triển từ khi quốc gia này được thànhlập cách đây 64 năm. Hàng năm, có khoảng 1/3 lượng kim cương thô sản xuất trênthế giới được chuyển tới Israel để chế tác, và riêng kim cương chiếm tới hơn 1/5kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp nước này.
Vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, có tới 20.000 người tham gia chế tác và đánh bóngkim cương trong nước. Tuy nhiên, con số này hiện giảm còn khoảng 2.000 người.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã tác động đến ngành công nghiệpkim cương ở Israel, khiến doanh thu ngành này giảm một nửa so với đầu năm 2009,mặc dù trong năm 2011 doanh thu có tăng trở lại mức trước thời kỳ khủng hoảng.Doanh thu ngành công nghiệp kim cương dự đoán giảm nhẹ trong năm 2012.
Viện nghiên cứu ngành kim hoàn Mỹ (GIA) dự định sẽ mở phòng thí nghiệm tạiIsrael, giúp các xưởng chế tạo có thể phân loại và định giá kim cương ngay ở đóthay vì gửi sang Mỹ. Việc cắt giảm chi phí và tăng sản lượng sẽ giúp ngành côngnghiệp kim cương tại nước này có thêm khoảng 30-50 triệu USD/năm.
Trước tình hình ngành công nghiệp kim cương tại Israel còn tồn đọng nhiều khókhăn, chính phủ nước này đưa ra gói hỗ trợ 200 triệu USD trong 5 năm nhằm khuyếnkhích những người Do Thái chính thống tham gia ngành này, đồng thời đưa ra trợcấp cho các nhà xuất khẩu nhỏ và những công ty tiếp thị./.
Đào Linh (TTXVN)