Ngành chế tạo robot tại Trung Quốc đang bị phát triển quá đà

Trung Quốc hiện có hơn 800 doanh nghiệp sản xuất robot, đối mặt với tình trạng phát triển "quá đà" với các sản phẩm chất lượng thấp và dư thừa các sản phẩm giá rẻ.
Ngành chế tạo robot tại Trung Quốc đang bị phát triển quá đà ảnh 1Robot tại nhà máy Kuka Robotics ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/3, phát biểu bên lề kỳ họp quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) Tân Quốc Bân khẳng định ngành công nghiệp chế tạo robot của Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng phát triển "quá đà" và nguy cơ dư thừa năng lực sản xuất.

Theo ông Tân Quốc Bân, những nguy cơ trên đến từ các sản phẩm chất lượng thấp trong những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn cao và sự dư thừa các sản phẩm giá rẻ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc hiện có hơn 800 doanh nghiệp sản xuất robot.

Năm 2016, các doanh nghiệp này đã chế tạo ra khoảng 72.400 robot công nghiệp, tăng 34,3% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, ông Tân Quốc Bân cũng khẳng định MIIT sẽ tiếp tục khuyến khích sự sáng tạo và ứng dụng robot trong những ngành công nghiệp mới nổi.

Để tránh việc phát triển quá đà, MIIT sẽ tăng cường định hướng từ chính phủ cho các cơ quan chức năng địa phương và các nhà sản xuất robot trong khuôn khổ chiến lược “Made in China 2025.”

MIIT cũng sẽ đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và rõ ràng đối với việc tham gia vào thị trường để khuyến khích sự phát triển khoa học và hợp lý của ngành chế tạo robot.

Tháng 5/2015, Trung Quốc đã giới thiệu chiến lược “Made in China 2025” để kết nối các lĩnh vực sản xuất vào chuỗi giá trị, khuyến khích sự phát triển trong 10 lĩnh vực chủ chốt trong đó có lĩnh vực chế tạo robot./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.