Trung Quốc sử dụng “robot pháp luật” trong hỗ trợ pháp lý

Tân Hoa Xã ngày 4/3 đưa tin tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa vào sử dụng robot được tích hợp trí thông minh nhân tạo có khả năng hỗ trợ pháp lý.
Trung Quốc sử dụng “robot pháp luật” trong hỗ trợ pháp lý ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 4/3 đưa tin tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa vào sử dụng robot được tích hợp trí thông minh nhân tạo có khả năng hỗ trợ pháp lý.

Theo nhà đồng thiết kế sản phẩm Lưu Khiêm, robot “Pháp Cẩu Cẩu” (FaGouGou) tương tự robot AlphaGo nhưng được ứng dụng trong lĩnh vực pháp lý.

Robot này được tích hợp 30 triệu hồ sơ vụ án, trên 6.000 bản phân tích tình hình vụ án và hàng loạt dữ liệu kiến thức pháp lý trong các lĩnh vực luật hình sự, luật lao động, luật hôn nhân và luật giao thông. Robot này có khả năng giao tiếp như con người.

“Pháp Cẩu Cẩu” có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho các luật sư cũng như dịch vụ khai thác dữ liệu khách hàng. Trong tương lai, phiên bản mới của loại robot này có thể cung cấp dịch vụ pháp lý một cách rộng rãi cho toàn xã hội.

Theo Giáo sư Hùng Minh Huy đến từ Đại học Tôn Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông), “Pháp Cẩu Cẩu” có nhiều khả năng đặc biệt trong việc lưu trữ trí thông minh nhân tạo, năng lực tính toán và trợ giúp pháp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.