Ngành tài chính cần cải tiến kỹ thuật và hiện đại hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ngành tài chính cần cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa, tạo ra môi trường lành mạnh.
Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam ngày 28/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ngành tài chính cần cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa, đủ sức tạo ra môi trường lành mạnh, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng đội ngũ cán bộ tài chính luôn giữ được nét son của người làm tài chính là chí công vô tư, cần liệm liêm chính theo lời Bác Hồ dạy.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã trao tặng ngành tài chính bức trướng với dòng chữ “Tài chính Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh.”

Cách đây 65 năm, đúng vào ngày ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 28/8/1945, ngành tài chính được thành lập.

Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ ngành tài chính đã không ngừng phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng cho việc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Trong giai đoạn 2011-2020, để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, ngành tài chính nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện cơ chế tài chính phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ cho việc giải phóng lực lượng sản xuất, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước.

Ngành tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần tích cực điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội; quản lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính đi đôi với hiện đại hóa; tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính...

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành tài chính trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mỗi quỹ 300 triệu đồng./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục