Ngập lớn khiến ba người bị thiệt mạng vì điện giật

Cơn mưa lớn không chỉ làm đường phố của thủ đô Hà Nội biến thành sông mà còn khiến ba người thiệt mạng do sự cố rò rỉ điện.
Như Vietnam+ đã đưa tin, trận mưa lớn rạng sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt cục bộ. Không chỉ vậy, cơn mưa bất ngờ cũng khiến cho 3 người dân chết vì điện giật.

Hai trường hợp đầu tiên được ghi nhận tử vong với nguyên nhân này là hai phụ nữ tại của hàng gas trên phố Trương Định (Hai Bà Trưng). Những người dân sống tại khu vực này dự đoán, có khả năng khi nước mưa tràn vào nhà, điện rò rỉ đã khiến các nạn nhân bị giật chết.

Theo tìm hiểu, một trong hai người phụ nữ này là chủ cửa hàng, đã có hai con; người còn lại là giúp việc cho cửa hàng.

Trong khi đó, các hộ dân sống trong số nhà 56, ngõ 158 phố Ngọc Hà (Ba Đình) cũng hết sức bàng hoàng  về cái chết của cô sinh viên trường Cao đẳng Dược Nghiêm Thị Xuân Mai (sinh năm 1988).

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng hơn 9 giờ, khi đang ngồi tránh mưa trong nhà họ bỗng nghe thấy tiếng hô hoán.

“Nghe thấy tiếng kêu, tôi vội chạy sang bên hàng xóm thì thấy ngôi nhà hai tầng bên cạnh đã khóa trái cửa. Tôi vội mở cửa thì thấy trong nhà có ba người vẻ mặt hoảng hốt,” một người hàng xóm kể lại.

Lúc này, phía dưới sàn nhà, nước đã ngập sâu đến gần đầu gối, có một cô gái nằm úp mặt xuống nước. Người hàng xóm vội vàng chạy về nhà lấy tuốcnơvít ra ngắt cầu dao tổng rồi quay lại nhà cứu cô. Mặc dù đã được sơ cứu và chuyển đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không thể qua khỏi./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục