Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026, theo quy định của luật pháp.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. (Nguồn: Vietnam+)
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Theo đó, ngày bầu cử được quy định như sau:

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định

Căn cứ vào quy định nói trên, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 quyết định rõ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông tin chung về các địa điểm bỏ phiếu

Thông tin chung về các địa điểm bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong...

Những phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra, không có dấu của Tổ bầu cử. (Nguồn: Vietnam+)

Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?

Những phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra, không có dấu của Tổ bầu cử và phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định.

Trang trí tuyên truyền cổ động bầu cử tại tuyến đường ven biển Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cử tri nêu cao trách nhiệm, dựng xây tương lai dân tộc

Lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử không chỉ là quyền lợi của công dân mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của dân tộc; mỗi lá phiếu là một thông điệp về kỳ vọng phát triển tương lai đất nước.