Ngày hội văn hoá, thể thao Mông tại Lai Châu

Ngày hội với sự tham gia của tiết tục văn nghệ đậm sắc dân tộc, các môn thể thao truyền thống như tù lù, ném pao, bắn nỏ, đẩy gậy.
Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc Mông lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu đã khai mạc tối 1/9.

Ngay trong đêm khai mạc, hàng nghìn khán giả thị xã Lai Châu và các địa phương lân cận đã được thưởng thức nhiều tiết tục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mông do gần 200 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng là đồng bào Mông đến từ các huyện, thị xã biểu diễn, với nội dung ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người nơi đây.

Sáng 2 và 3/9, tại sân vận động thị xã tỉnh Lai Châu và Rạp chiếu phim tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra các hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc truyền thống như: Tù lu, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, ném pao; trò chơi dân gian; liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc Mông; thi Lễ hội với phần đặc sắc Lễ hội Gầu Tào...

Ngoài các hoạt động thể thao, văn nghệ, Ngày hội này còn có màn giới thiệu các món ăn độc đáo của dân tộc Mông như món thắng cố, triển lãm hơn 100 bức ảnh với hai chủ đề “Văn hóa Mông” và “Son sắt lời thề 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tham gia ngày hội có 7 đoàn với gần 190 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên là đồng bào Mông đến từ 7 huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Ngày hội sẽ kết thúc vào tối 3/9./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục