Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên

Ngày 14/3, tỉnh Điện Biên đã khai mạc "Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, năm 2009" với sự tham gia của hơn 700 vận động viên đến từ 26 đơn vị trong tỉnh, 4 đoàn quốc tế.

Ngày 14/3, tỉnh Điện Biên đã khai mạc "Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, năm 2009" với sự tham gia của hơn 700 vận động viên đến từ 26 đơn vị trong tỉnh, 4 đoàn quốc tế.
 
Đây là chương trình được tổ chức công phu với nhiều nội dung và tiết mục phong phú, mang đậm giá trị văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
 
Các hoạt động văn hóa được thể hiện qua các lễ hội Xên Pang (lễ cầu mùa) của dân tộc Thái, lễ Cà tảm man (lễ gọi hồn) của dân tộc Kháng, lễ cầu mưa của dân tộc Khơmú.
 
Các hoạt động thể thao 6 môn thi với 42 nội dung như thi đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu là các môn thể thao mang đậm nét văn hóa của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.
 
Đến với Ngày hội, du khách còn được tham quan “Triển lãm du lịch qua các vùng miền văn hóa”, “Hội trại trưng bày triển lãm”, “Trình diễn lễ hội truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên”, “Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống tỉnh Điện Biên”./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục