Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị ASEAN 16

Các lãnh đạo ASEAN nhất trí ASEAN cần đẩy mạnh hành động hơn nữa để triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình các thỏa thuận đề ra.
Ngày 8/4, Hội nghị cấp cao ASEAN 16 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) Mỹ Đình (Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo và các đoàn đại biểu các nước ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch đương nhiệm của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) đã tham dự lễ khai mạc với tư cách là khách mời danh dự của Hội nghị cấp cao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 khẳng định hội nghị cấp cao này rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng cộng đồng và hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN.

Với chủ đề xuyên suốt cho năm 2010 là “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động,” Thủ tướng đã nhấn mạnh năm nội dung quan trọng mà hội nghị lần này tập trung xem xét.

Thủ tướng khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên Hiệp hội để đạt được những kết quả cụ thể trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như xử lý thỏa đáng những vấn đề mới nảy sinh.

Sau lễ khai mạc, các lãnh đạo ASEAN đã bước vào phiên thảo luận toàn thể.

Trao đổi về các nội dung đẩy mạnh liên kết khu vực, hướng tới xây dựng cộng đồng, thiết thực triển khai Hiến chương ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN đã nghe báo cáo của Tổng thư ký ASEAN về tiến độ thực hiện các chương trình/kế hoạch trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng về tình hình hợp tác kinh tế ASEAN.

Các lãnh đạo nhất trí ASEAN cần đẩy mạnh hành động hơn nữa để triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình các thỏa thuận đề ra, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện, có cơ chế giám sát thực thi và huy động nguồn lực phù hợp.

Các lãnh đạo cũng đã cho ý kiến chỉ đạo quan trọng nhằm tăng cường Kết nối ASEAN theo hướng cần ưu tiên kết nối trong ASEAN, trong đó có Tiểu vùng Mekong và các tiểu vùng khác, tập trung vào hạ tầng cứng như giao thông vận tải, công nghệ thông tin, năng lượng và hạ tầng mềm như tạo thuận lợi qua biên giới cho thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời đẩy mạnh liên kết với các đối tác để tạo cơ sở cho việc mở rộng kết nối ra toàn khu vực Đông Á sau này.

Trước đó, vào 15 giờ cùng ngày, các lãnh đạo ASEAN đã có cuộc họp chính thức đầu tiên với Đại diện Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch đương nhiệm của AIPA dẫn đầu.

Tối 8/4, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ dự ăn tối làm việc. Sáng 9/4 sẽ diễn ra phiên họp kín của Hội nghị cấp cao ASEAN 16./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục