Nghệ An tổ chức rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ

Sáng 15/5, Nghệ An đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ từ quê ngoại (Hoàng Trù) về quê nội Làng Sen, Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Sáng 15/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ từ quê ngoại, ở Hoàng Trù, về quê nội ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Lễ dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên Nam Đàn đã mở đầu cho Lễ hội Làng Sen năm 2010 và kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác.

Lễ hội Làng Sen là dịp để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh." Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Nghệ An với cả nước và quốc tế.

Trước đó, nằm trong chương trình lễ hội, các hoạt động liên hoan văn hóa ẩm thực khu vực Bắc miền Trung; hội thảo “Liên kết phát triển du lịch các tỉnh Bắc miền Trung”; giải võ cổ truyền trong chương trình Đại hội thể dục thể thao toàn quốc; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức./.

Viết Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục