Nghệ sỹ trẻ VN triển lãm tranh về môi trường ở Australia

Triển lãm “Một giấc mơ mang tên Người cây” của họa sỹ trẻ Nguyễn Đình Hiền diễn ra tại Gallery One Three ở trung tâm Melbourne từ ngày 11-20/12.
Nghệ sỹ trẻ VN triển lãm tranh về môi trường ở Australia ảnh 1Tác phẩm ''Sự hài hòa"'' trong triển lãm tranh của Nguyễn Đình Hiền. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Triển lãm “Một giấc mơ mang tên Người cây” của họa sỹ trẻ Nguyễn Đình Hiền (Dino Hiền) diễn ra tại Gallery One Three ở trung tâm thành phố Melbourne, Australia từ ngày 11-20/12, thu hút đông đảo khách thưởng lãm.

Triển lãm này là kết quả từ chương trình hỗ trợ sáng tác dành cho các nghệ sỹ thế giới của Hội đồng thành phố Melbourne. Nguyễn Đình Hiền trở thành họa sỹ Việt Nam đầu tiên có tác phẩm được xét duyệt và nhận khoản tài trợ 10.000 USD.

Lấy cảm hứng từ đề tài môi trường, tám bức tranh và hai tượng composite trong triển lãm “Một giấc mơ mang tên Người cây” đã truyền tải rõ thông điệp con người cần sống hòa hợp với thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

Những mặt người, muông thú, giọt nước tinh khôi, nụ cười nàng Mona Lisa trong loạt tranh của họa sỹ Nguyễn Đình Hiền mang đầy hơi thở cuộc sống, với màu sắc tươi sáng, cảm xúc mãnh liệt và luôn kèm theo hình ảnh cây lá đại diện cho thế lực thiên nhiên.

Phát biểu tại triển lãm, Nguyễn Đình Hiền cho biết: “Là người Việt Nam đầu tiên có triển lãm được Hội đồng thành phố Melbourne bảo trợ, tôi thực sự rất vinh hạnh nhưng cũng có những trăn trở, lo lắng. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ để công chúng Australia có thể thấy được sự chuyên nghiệp của một họa sỹ Việt Nam. Các họa sỹ Việt Nam, nhất là những họa sỹ trẻ, có môi trường tốt và có nền tảng to lớn từ nền hội họa nước nhà. Bởi vậy, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều họa sỹ trẻ nói riêng và nghệ sĩ nói chung của Việt Nam nhận được tài trợ của Hội đồng thành phố Melbourne trong những năm tiếp theo.”

Năm 2010, họa sỹ Nguyễn Đình Hiền bắt đầu dự án mỹ thuật “Người cây” với loạt 15 bức tranh sơn dầu, được Tổng lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tài trợ, sau đó tổ chức triển lãm ở Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Melbourne.

Tháng 3/2011, nhận lời mời của Galerry danh tiếng GJ Asian Art, anh tiếp tục đưa bộ tranh “Người cây” triển lãm tại Singapore.

Họa sỹ Nguyễn Đình Hiền sinh năm 1976 tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Anh đã có tranh tham dự nhiều triển lãm trong nước và tại các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia, Canada, Australia.

Nguyễn Đình Hiền được đánh giá là một trong số các nghệ sỹ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh có phong cách nghệ thuật đương đại cá tính và ấn tượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục