Nghi can đánh bom sân bay New York nhận tội

Một người đàn ông Guyana thú nhận dính líu tới âm mưu cho nổ các thùng nhiên liệu và đường ống dẫn tại sân bay quốc tế ở New York.
Một người đàn ông Guyana ngày 29/6 đã thú nhận dính líu tới âm mưu cho nổ tung các thùng nhiên liệu và đường ống dẫn tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, Mỹ, nhằm phá hủy toàn bộ sân bay và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Giới chức Mỹ cho biết nghi can Abdel Nur, 60 tuổi, thừa nhận đã tiếp tay cho âm mưu đánh bom trên trước khi phiên tòa xét xử y dự kiến diễn ra vào ngày 18/11 tới tại một tòa án liên bang ở New York. Nếu bị kết tội, y có thể sẽ phải chịu án 15 năm tù giam.

Âm mưu đánh bom được những kẻ khủng bố đặt mật danh là "Trang trại Gà con" này đã bị giới chức Mỹ phát hiện hồi tháng 6/2007 và chặn đứng.

Nur cùng với ba đồng phạm là Kareem Ibrahim, Abdul Kadir và Russell Defreitas bị cáo buộc âm mưu dùng chất nổ làm cháy các thùng nhiên liệu và ống dẫn dầu của máy bay và phá hủy toàn bộ sân bay. Bốn nghi can này đã bị dẫn độ sang Mỹ hồi năm 2008 sau khi bị bắt giam ở Trinidad & Tobago.

Nhà chức trách Mỹ hồi đó cho rằng những nghi can trên có liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo quốc tế tại vùng Caribe và Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục